Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


1-10-2020: ĐO THÂN NHIỆT BẮT BUỘC TẠI CÁC TRƯỜNG SỞ

(NCTG) Đó là một trong những biện pháp phòng dịch mà Thủ tướng Orbán Viktor công bố qua một clip, trong bối cảnh hai ngày liền, Hungary ghi nhận kỷ lục về các ca nhiễm mới với Coronavirus: trong vòng 24h qua, nước này có tới 916 ca nhiễm được phát hiện và 2 ca tử vong là người cao tuổi có bệnh nền.
Thủ tướng Orbán Viktor - Facebook của nhân vật
Số ca nhiễm Covid-19 hiện tại là 7.134 ca, trong đó 282 bệnh nhân được điều trị trong viện (15 người cần dùng máy trợ thở). Kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Hungary từ ngày 4/3, nước này đã có tổng cộng 633 ca tử vong trên 11.825 ca nhiễm, và 4.058 ca đã lành bệnh. Thủ đô Budapest trước sau vẫn là nơi có tỷ lệ người lây nhiễm, tử vong và lành bệnh cao nhất.

Nền y tế Hungary đã chuẩn bị cho làn sóng thứ hai của dịch bệnh, theo tuyên bố của ông Orbán Viktor trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook. Ông cho hay, ông vừa có một “buổi sáng bận bịu” khi cùng Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus xem xét tình hình dịch bệnh tại Hung. “Bất cứ người Hung nào bị nhiễm cũng sẽ được điều trị”, ông khẳng định.

Hungary hiện đang có hơn 10 ngàn giường bệnh trống để phòng khi “có biến”, các thiết bị trợ thở đều “ổn thỏa” và các nguồn lực y tế gần như “không có giới hạn”. Chính quyền Hung cũng đã chuẩn bị khá nhiều quy định cho phiên họp thứ Tư tuần sau, theo hướng để người dân ý thức hơn về những nguyên tắc phòng dịch cơ bản bằng cách đưa ra một số hình phạt.
 
Giá bán sỉ của xét nghiệm PCR với Coronavirus là 12-13.000 Forint - Ảnh: Guillaume Horcajuelo (MTI / EPA)
Giá bán sỉ của xét nghiệm PCR với Coronavirus là 12-13.000 Forint - Ảnh: Guillaume Horcajuelo (MTI / EPA)

Thủ tướng Hungary cho hay, chính quyền “trân trọng đề nghị cư dân hãy tuân thủ” các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang tại các cửa hiệu, phương tiện giao thông công cộng, v.v... và nếu ai không tuân thủ thì sẽ có hậu quả. Cạnh đó, hệ thống giáo dục của Hung vẫn được vận hành theo cách thức truyền thống ở đa số các địa điểm, theo ông Orbán Viktor.

Tới giờ, mới có 3 trường học và 15 mẫu giáo phải đóng cửa, và kể từ ngày 1-10 trở đi, việc đo thân nhiệt để phát hiện các ca nhiễm Covid-19 sẽ được tiến hành tại các trường sở khi học sinh đặt chân tới trường. Ngoài ra, xét nghiệm Covid-19 sẽ được chính quyền quy định giá và được quyết vào phiên họp tuần sau (tờ index.hu ước đoán mức giá chừng 15-20.000 Forint).

Tiêm chủng phòng cúm mùa sẽ miễn phí cho tất cả những ai đề nghị trên toàn quốc, theo thông báo của Thủ tướng. Ông Orbán Viktor nhắc lại quan điểm của chính phủ Hungary, theo đó, mục tiêu của cuộc chiến chống Covid-19 thời gian này, là “cứu mạng người” và “bảo vệ sự vận hành của nước Hung”, do đó trước mắt sẽ không có những quy định hạn chế, thắt chặt.

Trong một diễn biến có liên quan, tình hình dịch bệnh ở Hungary những ngày qua bị một số quốc gia đánh giá là nghiêm trọng: Vương quốc Anh buộc hành khách đến từ Hungary phải cách ly hai tuần, và Phần Lan thì đặt ra cho khách từ Hung hai lựa chọn: hoặc tự làm xét nghiệm tại phi trường để chứng tỏ không “dính” Covid-19, hoặc cách ly tiến hành bởi một bác sĩ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh