Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRIẾT LÝ VỀ TRANG PHỤC LÓT HIỆN ĐẠI

(NCTG) Trang phục trong đời sống xã hội của phụ nữ biến động rất nhiều kể từ thế kỷ XIX đến nay và trang phục lót trong cũng biến đổi không kém, theo chiều hướng rời bỏ sự gò bó, sự kín đáo, đơn điệu để thông thoáng, đa dạng, phô bầy hơn vẻ đẹp thân thể phụ nữ.

Điển hình của sự hành hạ phụ nữ trong trang phục là cái áo nịt ngực (coóc-xê) ở cuối thế kỷ XIX, trông giống như chiếc đồng hồ cát; được làm bằng chất liệu hỗn hợp (da, thép...) để tạo độ cứng rắn. Nếu ai đã từng xem phim "Cuốn theo chiều gió" thì hẳn còn nhớ cảnh cô hầu gái da đen to béo, mặc áo nịt cho Scarlet và cô chủ phải bám chặt vào cột để khỏi bị ngã ngửa ra sau.

Cái coóc-xê có tác dụng uốn khuôn, tạo ra đường nét thon thả "thắt đáy lưng ong", làm nổi bật phần hông và phần ngực nhưng cũng làm cứng đơ cả phần trên thân thể phụ nữ. Y học lại biết sử dụng đặc tính này của coóc-xê để biến nó thành một phương tiện chỉnh hình trong một số bệnh ở cột sống hay bệnh ở hệ cơ.
 
Tuy nhiên, coóc-xê hay trang phục lót chật nói chung hầu như đã đặt dấu chấm hết vào đầu thế kỷ 20 vì đã bộc lộ nhiều tác động xấu đến sức khoẻ: thu hẹp thể tích lồng ngực, các cơ quan trong ổ bụng bị ép sát vào nhau và thay đổi vị trí giống như phụ nữ có thai thì tử cung to ra và làm sai lệch vị trí các cơ quan. Thể tích phổi giảm đi, chỉ có phần trên của phổi chuyển động, cho nên thở nông (thở bằng xương sườn) chứ không phải toàn bộ phổi, chất xuất tiết vì thế ứ đọng gây ho kéo dài (có lẽ đó là nguyên nhân của giả thiết rằng dưới thời nữ hoàng Victoria, áo nịt đã gây ra lao phổi). Gan bị đẩy lên cao và vì gan là cơ quan luôn tái tạo cho nên về lâu dài nơi gan tỳ vào xương sườn phát triển thùy phụ. Ở điểm mà thùy phụ dính với gan rất mỏng cho nên đồn rằng ở thời Victoria rằng mang coóc-xê chật lâu ngày có thể cắt gan làm đôi. Đè ép vào dạ dầy còn gây khó tiêu hoá, ợ nóng, đầy hơi, táo bón...

* CẢI CÁCH TRANG PHỤC LÓT

Cải cách trang phục lót cũng đã bắt đầu ngay từ cuối thế kỷ XIX, nhưng vẫn còn chật và rườm rà (như hình dưới đây). Sau đó mới là thời kỳ giải phóng hoàn toàn, tạo ra những kiểu mẫu đơn giản, thoáng, gợi cảm và đặc biệt chú ý đến yếu tố thẩm mỹ. Có thể nói rằng phụ nữ ngày nay không chỉ quan tâm đến thời trang công sở hay các kiểu thời trang khác mà cả thời trang... lót và nền công nghiệp sản xuất trang phục đồ lót đã phát triển mạnh trong thế kỷ XX với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Aubade, Triumph, Limited brands, Trivia, Victoria 's Secret...

Nói đến sự thành công của các nhà sản xuất thì không thể không nói đến vai trò của các siêu người mẫu trong các chiêu quảng cáo, ví dụ siêu mẫu Gisele Bundchen hay Naomi Cambell đã trình diễn trước ống kính với sản phẩm của hãng Victoria's Secret... làm cho nhiều phụ nữ tin rằng họ cũng có thể hấp dẫn như những siêu mẫu này khi mang những trang phục lót đó.

Chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang trí đa dạng cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sự hấp dẫn của trang phục lót. Ngày nay trang phục lót bao gồm rất nhiều loại, xin điểm qua dưới đây.

T-shirt (áo phông): Lúc đầu là áo lót trong rất phổ biến của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, với ống tay ngắn, dài hay không có; sau này ngoài dân sự nhiều người đã mặc mà không cần sơ mi phủ ngoài. Với nữ, trước đây T-shirt dài đến eo nhưng nay ngắn đủ để hở phần bụng dưới và rốn, có thể kèm cả quần ngắn để tạo thành một bộ. Trang trí trên áo phông rất được chú ý, có thể là một hình vẽ hay chỉ là hàng chữ nhưng các bạn gái nên biết rằng trang phục thể hiện nhân cách, khiếu thẩm mỹ và trình độ học vấn, nên cần hiểu rõ hình trang trí hay những chữ viết trên áo có ý nghĩa gì. Thật phản cảm khi thấy trên ngực và sau lưng áo phông một cô gái có dòng chữ "Em đã sẵn sàng".

Bra (hay còn gọi là áo nhỏ nâng vú): Có từ thời Hi Lạp cổ đại, du nhập vào Mỹ từ năm 1948, được chế tạo bằng vải và có cả dây thép để có tác dụng nâng vú. Nhãn hiệu Wonderbra rất được ưa chuộng ở Mỹ như nước giải khát Coca Cola. Và ở khu vực này các siêu mẫu cũng không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo cho sản phẩm của các thương hiệu. Hình dưới là siêu mẫu Braxin Michelle Alves mang một sản phẩm của Wonderbra.

Bikini: Loại trang phục lót gồm 2 mảnh, che phần ngực và phần dưới cơ thể nữ, thiết kế thoáng, gợi cảm với nhiều chất liệu và kiểu dáng đẹp (ren, đăng-ten...) Các cửa hàng bán trang phục lót bao giờ cũng trưng bầy những kiểu bikini bắt mắt nhất. Bộ đồ tắm 2 mảnh cũng gọi là bikini, trẻ trung, dính vào da đã thật sự lấn át kiểu áo tắm cũ quá nghiêm túc. Điều kỳ lạ, với bộ đồ tắm bikini vừa vặn, phụ nữ hơi mập trở nên thon thả hơn; mặc đồ chật lại càng làm lộ rõ "múi nào ra múi ấy".

Lót váy (petty coat hay underskirt): mặc bên trong váy, từ eo trở xuống, thường bằng chất liệu mỏng, mát tay để tránh váy ngoài không cọ xát vào da hay để tạo dáng cho váy ngoài. Lót váy đã trở thành một phần không thể thiếu của trang phục phụ nữ từ năm 1585. Lót váy hiện đại có loại ngắn che nửa thân dưới nhưng cũng có loại dài rủ từ ngực xuống đến quá gối, chất liệu thường là sợi bông, satanh hay polyester.

Tất nịt (stocking): có nhiều loại; loại dài, liền một mảnh che phủ cả nửa thân dưới và 2 chi đã có từ năm 1400, bó sát người , làm bằng len đan, lụa, sợi bông hay ni-lông; loại ngắn chỉ quá gối cho mỗi chi, bằng chất liệu mỏng, màu da chân hay màu đen, trơn hay có trang trí...

Cũng gọi là trang phục lót nhưng lại không cần mặc gì phủ ngoài là những bộ đồ ngắn được thiết kế bằng chất liệu mềm, chun giãn, ôm sát người mà vẫn thoải mái, với nhiều gam màu thích hợp cho mọi lứa tuổi, có thể mặc trong nhà, đi picnic, dạo chơi trên bãi biển...

* TRIẾT LÝ TRANG PHỤC LÓT
 
Tóm lại, nền công nghiệp sản xuất trang phục lót đang nỗ lực quảng bá một thứ triết lý mà họ muốn trở thành nếp nghĩ của mọi phụ nữ hiện đại:

- Càng cởi bỏ thì bên trong càng phải đẹp

- Đàn ông là giới ngắm nhìn và biết làm cho mình hấp dẫn hơn là phụ nữ thông minh.

- Mang trang phục gợi cảm cũng làm cho phụ nữ tự tin hơn, duyên dáng hơn trong giao tiếp.

- Trang phục lót gợi cảm không có nghĩa phải hở hang mà là có khả năng tôn lên một thân hình trung bình. Phép lạ trong sức mạnh của trang phục lót là biết nhấn vào những điểm mạnh trên cơ thể người mặc.

- Chất liệu và kiểu dáng ngày nay phong phú và thông minh hơn nhiều, có thể biến một phụ nữ có thân hình bình thường thành người mẫu, có thể sửa chữa mọi khiếm khuyết về ngoại hình. Cần biết phần nào trên cơ thể mình có ưu thế nhất để tìm trang phục lót có chất liệu và kiểu dáng thích hợp

- Trang phục lót đẹp và thoải mái đem lại nhiều hiệu quả, cảm thấy mình long lanh, có sức thu hút hơn.

- Trang phục lót đang trở thành một phần chủ yếu trong cách mặc hàng ngày của phụ nữ; dưới bộ quần áo làm việc vẫn thấp thoáng áo nhỏ nâng ngực thêu ren hay viền đăng ten hay chiếc tất nịt làm cho họ gợi cảm hơn.

- Chính phụ nữ khi mang trang phục lót ưng ý cũng sẽ cảm tháy tăng dục năng chứ không chỉ người ngắm nhìn.

Tác giả bài viết: BS Đào Xuân Dũng, từ Hà Nội