Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ QUY CHẾ SONG TỊCH

Hỏi: Tôi vừa được nhập tịch Hung, nhưng vẫn còn giữ hộ chiếu Việt Nam. Nếu hết hạn hộ chiếu này thì tôi có được gia hạn, hay cấp hộ chiếu Việt Nam mới không? (Một độc giả)

NCTG: Hungary, cho đến nay, chưa yêu cầu công dân Việt Nam phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam để được nhập tịch. Do đó, mặc dù đã nhập tịch Hung, bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Nói cách khác, với việc được nhận quốc tịch Hungary, bạn không tự động mất quốc tịch Việt Nam (cần nói thêm là trong những trường hợp bình thường, để từ bỏ quốc tịch Việt Nam không dễ - thực tế đã có người phải chờ đợi nhiều năm để làm được việc này).

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là hiện tại, luật pháp Việt Nam chỉ công nhận một quốc tịch. Do đó, cho dù hiện tại bạn còn giữ hộ chiếu Việt Nam, thậm chí vẫn có thể dùng hộ chiếu đó khi đi lại về Việt Nam, nhưng khi hết hạn, sẽ tùy vào… ĐSQ mà bạn được gia hạn, được cấp hộ chiếu mới, hoặc không.

Gần đây nhất, dường như chính phủ Việt Nam đang cân nhắc quy chế song tịch cho người Việt đã có hộ chiếu ngoại quốc. Trong dịp Tết Đinh Hợi, trong một chương trình dành cho người Việt ở nước ngoài, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhà ngoại giao “sáng giá” nhất của Việt Nam, đã bày tỏ mong muốn này, và cho rằng điều đó là hợp lý. Cuối tháng 2-2007, trả lời báo “Tiền Phong” (trong nước), thứ trưởng ngoại giao Việt Nam - ông Nguyễn Phú Bình - cho biết:  mặc dù luật pháp Việt Nam hiện chỉ công nhận một quốc tịch, nhưng theo ông, “đã đến lúc” các cơ quan pháp luật phải nghiên cứu về quy chế song tịch. Hiện giữ chức chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Lê Phú Bình khẳng định: “Nếu luật không cho phép, chúng ta cũng có thể đề nghị Chính phủ sửa đổi. Vấn đề này ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ“.

Như vậy, bà con Việt Nam có quốc tịch Hung có thể hy vọng về quy chế song tịch mà dường như, nhà nước Việt Nam sẽ chấp nhận nay mai (cũng như, vào những quy định mới, “mềm dẻo” hơn đối với người Việt sống ngoài nước, như nới lỏng điều kiện mua nhà, hoặc miễn visa cho kiều bào, khả năng sẽ được thông qua trong năm nay).

Tác giả bài viết: NCTG