Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HUNGARY TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017 đã được tổ chức tại Budapest, Hungary hôm 9-5 vừa qua, hòa cùng bầu không khí mùa Phật Đản - Vesak trên toàn thế giới.
Một cảnh trong buổi lễ - Ảnh: Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary
Xem clip tại đây.

Lễ được cử hành trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Chùa Tuệ Giác, với sự chứng minh và chủ lễ của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM, Cố vấn Giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn và các cán bộ ĐSQ CHXHCN Việt Nam Hungary, đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn Việt Nam tại Hungary, cùng đông đảo Phật tử và bà con yêu quý đạo Phật trong cộng đồng đã có mặt trong buổi lễ.

Đặc biệt, Trường Cao đẳng Phật học Pháp Môn của Hungary, một cơ sở nghiên cứu và đào tạo Phật giáo độc nhất vô nhị ở Đông Âu từ 25 năm nay và thời gian gần đây đã có nhiều hoạt động hợp tác với Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, cũng cử đại diện tới tham dự.

Đại diện Hội Phật tử Việt nam tại Hungary, Phật tử Quang Nghĩa trong lời khai mạc buổi lễ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện Đức Phật đản sanh, đồng thời cũng là mốc đánh dấu ngày khai sinh đạo Phật, “đem đến cho nhân sinh một bước ngoặt trong cuộc sống”.

Đức Phật là “khởi xướng thuyết “nhân bản”, lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết các vấn đề bế tắc của thời đại, cả về nhân giới, tâm giới và siêu giới”. Do đó, ngày Ngài ra đời đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế từ tháng 12/1999.

Sau phát biểu phần mở đầu, cử tọa đã cùng nhau thực hiện những nghi lễ Phật giáo truyền thống như chào cờ Phật giáo, Phút Nhập Từ Bi Quán, dâng hương, dâng hoa cúng dường, tụng kinh Khánh Đản, lễ tắm Phật, dâng sớ cầu an, v.v... trong bầu không khí nghiêm trang, thanh tịnh.

Trong buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Bảo cũng đã trang trọng tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - gửi giới Tăng Ni, Cư sĩ và Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Bản thông điệp ca ngợi sự ra đời vào ngày trăng tròn tháng Vesak cách đây 26 thế kỷ của Thái tử Sĩ Đạt Đa, bậc vĩ nhân sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đã sống “một cuộc đời hết sức đặc biệt, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa”, “từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập diệt”.

Thông điệp cũng kêu gọi toàn thể Phật tử “gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam”, “để Giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, vào buổi chiều cùng ngày, lễ cúng chúng sinh và lễ phóng sanh cũng đã được tiến hành dưới sự hướng dẫn và chủ lễ của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, với sự tham gia của đông đảo Phật tử và bà con trong cộng đồng.

(*) Bản tin đã đăng trên Kênh VTV4.

Tác giả bài viết: PV