Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY TỔ CHỨC CẦU SIÊU LIỆT SĨ HOÀNG SA

(NCTG) Một lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các chiến sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương đã được Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, Đạo tràng chùa Tuệ Giác (Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest) long trọng tổ chức vào tối 20-1-2016.
Các Phật tử trong lễ cầu siêu, tưởng niệm - Ảnh: Phương Minh
Đại diện các tổ chức, Hội, Đoàn người Việt, cùng đông đảo Phật tử và bà con đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hungary đã có mặt trong lễ cầu siêu, nhằm ghi nhớ “công lao của các anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện cho vong linh của các anh được nhẹ nhàng siêu thoát” như nội dung thư mời của Hội Phật tử.

Buổi cầu siêu cũng có sự hiện diện của Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam đang tác nghiệp tại Hungary trong khuôn khổ chuyến công tác ở Châu Âu.

Mở đầu buổi lễ, thay mặt Hội Phật tử, anh Trịnh Tuấn Anh đã đọc bài tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo, và tỏ lòng “tri ân và kính trọng với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong niềm tự hào dân tộc”.

Điểm lại lịch sử Việt Nam hơn bốn thập niên qua, khi đất nước đã thống nhất nhưng chưa thực sự có thái bình, một lần nữa nhân dân ta buộc phải cầm vũ khí chống lại quân xâm lược phương Bắc, bảo vệ biên giới Tây Nam và biển đảo quê hương, bài tưởng niệm nhắc lại:

Cách đây đúng 42 năm - ngày 19-1-1974 - chính quyền Trung Quốc đã nổ súng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, giết hại 74 quân nhân Việt Nam Cộng hòa, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc”.

Lý do, ý nghĩa của buổi cầu siêu cũng được khẳng định trong bài phát biểu: “Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng, xúc động này, chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ và tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã hy sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất cha ông”. 

Kết thúc bài tưởng niệm, đại diện Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary bày tỏ lòng mong mỏi “cầu mong các anh yên nghỉ nơi biển sâu sóng dữ, chúc cho gia đình, người thân các anh được ấm no, hạnh phúc, được tôn trọng và thừa nhận trong lòng nhân dân Việt Nam!”.

Lễ cầu siêu, phần chính của sự kiện, đã được tiến hành sau đó trong bầu không khí trang nghiêm và thành kính, dưới sự hướng dẫn và chủ lễ bởi Đại Đức Thích Minh Luận (Chùa Giác Đạo, Hóc Môn, TP. HCM), thành viên Đoàn Giáo Thọ các Hội Phật tử các nước Đông Âu.

Sau khi dâng hương Tam bảo, dâng hương ban thờ liệt sĩ, hướng tới những người con đất Việt hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương, các vị khách mời cùng giới Phật tử đã nhất tâm tụng niệm bài kinh “A Di Đà” cho hương linh các chiến sĩ trận vong được siêu thoát về cõi Cực Lạc.

Trong vòng hơn 1 năm, đây là lần thứ ba Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tiến hành hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này. Để biểu thị lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, vào tháng 5-2014, người Việt tại Hungary cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình và tuần hành lớn tại thủ đô của Hungary.

Diễn ra tại trung tâm thủ đô Budapest và trước tòa đại sứ Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 1.500 người - gần một phần ba bà con trong cộng đồng -, cuộc biểu tình đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tác giả bài viết: PV