Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI VIỆT TẠI HUNG THAM GIA FESTIVAL QUỐC TẾ

Việt Nam cũng sẽ có các đại diện tham dự một festival văn hóa quốc tế có tầm cỡ mang tên “Viễn Đông có xa xôi không?”, sẽ diễn ra tại Budapest, Hungary trong hai ngày 9-11 và 10-11-2013.

Poster của đề án - Ảnh do BTC cung cấp


Địa điểm của sự kiện văn hóa lớn này là Nhà Truyền thống (Hagyományok Háza - 1011 Budapest, Corvin tér 8.), một trung tâm quốc gia được thành lập để gìn giữ các di sản văn hóa Hungary, nằm tại Quận 1 thủ đô Budapest, ngay dưới chân Cung điện Hoàng gia và Thành cổ Buda nổi tiếng của nuớc Hung.

Trải dài trong suốt năm 2013, “Viễn Đông có xa xôi không?” là một đề án lớn được thực hiện với sự ủng hộ và tài trợ của Quỹ Hội nhập Châu Âu của EU, nhằm mục tiêu chính là thúc đẩy quá trình hội nhập của các công dân Đông Nam Á sinh sống tại Hungary với sự hỗ trợ của văn hóa và nghệ thuật.

Thông qua những công cụ mang tính phổ quát của văn hóa và nghệ thuật, đề án kỳ vọng tham gia vào quá trình khắc phục những khó khăn, những vấn đề xuất phát từ sự khác biệt văn hóa, cũng như, góp phần khởi động một quá trình đối thoại và trao đổi thông tin giữa xã hội tiếp nhận người nhập cư và bản thân các sắc dân nhập cư.

Đối tượng tham gia đề án là công dân các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines đang cứ trú và làm việc tại Hungary. Trong khuôn khổ chương trình, các tham gia viên có dịp giới thiệu những nét tiêu biểu của nền văn hóa Á Đông đa diện, đa sắc màu, cũng như có thể tìm hiểu nền nghệ thuật truyền thống Hungary.

“Viễn Đông có xa xôi không?” quy tụ những nghệ sĩ không chuyên Hungary và ngoại quốc, đặt tiêu chí yêu nghệ thuật và cởi mở trước những giá trị văn hóa chung của nhân loại lên trên hết. Quá trình cùng nhau làm việc, chia sẻ và cống hiến, trao và nhận những tinh hoa văn hóa giữa các nhóm nghệ sĩ thuộc nhiều dân tộc khác nhau là yếu tố rất được coi trọng của đề án.


Một buổi tập của đoàn Việt Nam - Ảnh do BTC cung cấp


Trong khuôn khổ một sự kiện được coi là điểm sáng của toàn thể đề án diễn ra vào hai ngày cuối tuần này, sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa Á Đông và Hungary như giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống (ca, vũ, nhạc, trà đạo, thư pháp...), biểu diễn võ thuật Châu Á, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân tộc, chiếu phim, thuyết trình, triển lãm ảnh, v.v...

Góp mặt trong chương trình văn nghệ dân tộc, đoàn Việt Nam gồm một số thành viên quen biết trong cộng đồng Việt tại Hungary sẽ biểu diễn trong vòng một tiếng, từ 13 đến 14 giờ ngày Chủ nhật. Họa sĩ Lê Thương, người tổ chức và điều hợp chương trình của đoàn Việt Nam, cho biết đoàn đã tham gia đề án và có quá trình tập luyện hăng say từ nhiều tháng nay.

Những làn điệu dân ca quen thuộc của ba miền như “Bèo dạt mây trôi”, “Người ơi người ở đừng về”, “Lý con sáo”, “Trống cơm”, “Cò lả”, v.v..., cũng như một số vũ điệu dân tộc là nòng cốt trong chương trình của đoàn Việt Nam. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ biểu diễn dân ca Hungary, cùng một tác phẩm kinh điển của đại nhạc sư Hung Bartók Béla.

Bên cạnh đó, họa sĩ Lê Thương, người trong những năm qua đã có nhiều đóng góp trong giao lưu văn hóa Việt - Hung, cũng sẽ có dịp giới thiệu những tác phẩm của anh. Qua những kỳ triển lãm tại Hungary từ hơn hai thập niên nay, Lê Thương đã chia sẻ được nhiều giá trị của Việt Nam, đồng thời đưa ra góc nhìn đặc biệt về văn hóa và truyền thống của nước bạn thông qua những họa phẩm được đánh giá cao.

Ban tổ chức đề án hy vọng rằng các loại hình nghệ thuật với nội dung và hình thức thể hiện mang tính phổ quát, sẽ vượt qua được ranh giới các dân tộc và biên giới các quốc gia, giúp cho người nhập cư có thể  khắc phục sự khác biệt văn hóa trong sự hội nhập và đời sống tại miền đất mới, đồng thời, vẫn giữ được truyền thống văn hóa dân tộc.

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử VietnamPlus của TTXVN.

Tác giả bài viết: Nguyễn Linh, từ Budapest