Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI VIỆT Ở HUNGARY TỔ CHỨC GIẢI GOLF MỞ RỘNG

Gần một trăm golf thủ Việt Nam đến từ nhiều nước trong khu vực Đông - Trung Âu và cả từ trong nước đã tham dự giải Golf Budapest Open 2012 tại Hungary vào Chủ nhật tuần qua.

Các golf thủ tham dự giải

Xem bản tin ở đây.

Ngày 23-9-2012, CLB Golf Việt Nam tại Budapest (Budapest Vietnamese Golf Club - BVGC) đã tổ chức giải Golf quốc tế mở rộng lần thứ hai, quy tụ nhiều golfer đại diện cho các CLB Golf của người Việt sinh sống tại các quốc gia Hungary, Đức, Ba Lan, Áo, Slovakia, v.v...

Đặc biệt, đã có sự hiện diện và tham dự của một số khách mời đặc biệt: các vị Đại sứ Việt Nam tại Hungary, Áo, Ba Lan, Slovakia, cùng Đại sứ Malaysia tại Budapest. Từ Việt Nam, một đoàn gồm 3 VĐV do Giám đốc điều hành sân Golf Tam Đảo đứng đầu cũng sang dự giải.

Sau lời chào mừng khách của Chủ tịch CLB Golf Việt Nam tại Hungary Lê Ngọc Thành và phát biểu khai mạc của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Hungary Ngô Duy Ngọ, Giải Golf Budapest Open 2012 được mở màn bằng hình thức SHOTGUN từ 18 lỗ của sân CLB Golf Hungary (Magyar Golf Club).
 

Một golfer xuất sắc của giải

Qua hơn 5 giờ khi đấu sôi nổi, giải Golf năm nay đã khép lại với chiến thắng áp đảo thuộc về các thành viên CLB Golf Việt Nam tại Budapest. Ngoài ra, có hai golf thủ đến từ Ba Lan cũng giành được ngôi vị đứng đầu hai trong số bảy nội dung thi đấu.

Theo đánh giá của các VĐV, giải 2012 đã được tiến hành chu đáo, chiếm được thiện cảm và sự hài lòng của các golf thủ tham dự. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các cộng đồng Việt xa xứ có dịp gặp mặt, giao lưu và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống, kinh doanh.

Đơn vị tổ chức giải - CLB Golf Việt Nam tại Budapest - ra đời cách đây 3 năm nay với nhiều golf thủ là các doanh nghiệp thành đạt trong cộng đồng Việt tại Hungary. Chính thức được công nhận là thành viên Hiệp hội Golf Việt Nam, CLB đã góp phần giới thiệu, truyền bá và phát triển môn thể thao golf một cách rộng rãi cho bà con trong cộng đồng.

Có thể xem một số hình ảnh về giải tại đây.

Kết quả:

Giải nam:

* Hạng A
1/ Phạm Đình Hạnh (CLB Ba Lan)
2/ Bùi Quang Minh (CLB Hungary )
3/ Cháu Nguyễn Việt Hải Nam (CLB Hungary)

* Hạng B
1/ Chu Phan Huy (CLB Hungary)
2/ Lê Ngọc Thành (CLB Hungary)
3/ Lê Ngọc Thạch (CLB CHLB Đức)

* Hạng C
1/ Nguyễn Công Thanh (CLB Hungary)
2/ Trần Duy Hậu (CLB Hungary)
3/ Cháu Nguyễn Hải Nam Sơn (CLB Hungary)

Giải nữ

1/ Đỗ Thị Thanh Trang (CLB Hungary)
2/ Chu Việt Hồng (CLB Hungary)
3/ Đỗ Thị Thanh Vân ( CLB Hungary)

Giải longest driver (cú phát bóng xa nhất):
1/ Nam: Phan Tiến Sỹ (CLB Hungary)
2/ Nữ: Cháu Lưu Hoàng Kim Ngân (CLB Hungary)

Giải nearest to the pin (bóng rơi gần lỗ nhất):
Nguyễn Xuân Phương (CLB Ba Lan)

Giải best gross (đặc biệt):
Lưu Hoàng Trung (CLB Hungary)

Chùm ảnh của Farkas Tibor về giải:
 



















(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN.

Tác giả bài viết: PV