Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY ĐÓN XUÂN VỚI “XUÂN YÊU THƯƠNG 2016”

(NCTG) “Xuân Yêu Thương 2016” là tên chương trình văn nghệ cộng đồng trong khuôn khổ chương trình đón Tết, mừng Xuân 2016 do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán tổ chức vào hôm qua, ngày 4-2-2016 (tức ngày 26 Tết).
Liên khúc “Bé chúc tết” của Lớp tiếng Việt
Luôn là điểm sáng trong các dịp mừng Xuân của cộng đồng, chương trình năm nay được đánh giá là có sự dàn dựng cẩn thận, khá chuyên nghiệp, nội dung phong phú, đầy đủ mà không dài dòng, với sự góp mặt của nhiều thành phần từ các cháu thiếu nhi, đến các bạn sinh viên và những giọng ca quen biết trong cộng đồng.

Chùm ảnh của NCTG về chương trình “Xuân Yêu Thương 2016”:
 
Cháu Huyền Thư nhí nhảnh với “Niềm vui cho em”
Cháu Huyền Thư nhí nhảnh với “Niềm vui cho em”
 
“Mùa xuân trên TP. HCM” với giọng ca khỏe khoắn của giọng ca nhí Quang Dương
“Mùa xuân trên TP. HCM” với giọng ca khỏe khoắn của giọng ca nhí Quang Dương
 
Sôi động nhóm nhảy Rhthymix
Sôi động nhóm nhảy Rhthymix
 
Minh Hải với “Hà Nội mười hai mùa hoa” lắng đọng và giàu chất tự sự
Minh Hải với “Hà Nội mười hai mùa hoa” lắng đọng và giàu chất tự sự
 
Vũ Duy và Bảo Trinh rất xuất sắc trong Liên khúc “Xuân yêu thương”
Vũ Duy và Bảo Trinh rất xuất sắc trong Liên khúc “Xuân yêu thương”
 
Tom và Minh Tâm độc tấu đàn bầu và đàn tranh các bản “Về quê” và “Đoản xuân ca”
Tom và Minh Tâm độc tấu đàn bầu và đàn tranh các bản “Về quê” và “Đoản xuân ca”
 
Huy Lê và Sơn Phạm xúc động trong “Mẹ yêu”
Huy Lê và Sơn Phạm xúc động trong “Mẹ yêu”
 
Bác sĩ Hồng độc tấu tam thập lục
Bác sĩ Hồng độc tấu đàn tranh
 
Nhóm sinh viên dự bị ngoại ngữ sau màn dandmine đầy ấn tượng “Việt Nam quê hương tôi”
Nhóm sinh viên dự bị ngoại ngữ sau màn handmine đầy ấn tượng “Việt Nam quê hương tôi”
 
Giọng ca trẻ Dương Quỳnh Trâm với ca khúc “Chào Việt Nam”
Giọng ca trẻ Dương Quỳnh Trâm với ca khúc “Chào Việt Nam”
 
“Trên công trường rộn tiếng ca” với hai giọng ca bài bản Hoàng Long - Lan Anh, gợi nhớ thời bao cấp
“Trên công trường rộn tiếng ca” với hai giọng ca bài bản Hoàng Long - Lan Anh, gợi nhớ thời bao cấp
 
Hồ Ngọc Nga với “Nhớ về Hà Nội”, ký ức xa xăm của nhiều người
Hồ Ngọc Nga với “Nhớ về Hà Nội” gợi nhớ ký ức xa xăm của nhiều người
 
Vũ điệu hiện đại và ngoạn mục
Vũ điệu hiện đại và ngoạn mục
 
Chung cục
Chung cuộc
 
Các bạn trẻ giao lưu sau buổi diễn
Các bạn trẻ giao lưu sau buổi diễn
 
Tổng đạo diễn chương trình Hồ Ngọc Nga (giữa), cùng Trưởng ban Tổ chức Lễ hội mừng Xuân Phùng Kim San (phải), và thành viên BTC Nguyễn Đức Thuần
Tổng đạo diễn chương trình Hồ Ngọc Nga (giữa), cùng Trưởng ban Tổ chức Lễ hội mừng Xuân Phùng Kim San (phải), và thành viên BTC Nguyễn Đức Thuần

Tác giả bài viết: NCTG