Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LỜI KÊU GỌI GỬI BÀ CON TRONG CỘNG ĐỒNG

(NCTG) NCTG xin đăng tải Lời kêu gọi sau đây của Ban vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ, với hy vọng bà con trong cộng đồng sẽ có những nghĩa cử đẹp, những ủng hộ "của ít lòng nhiều" ý nghĩa nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung đang trong cảnh màn trời chiếu đất và thiếu thốn sau cơn bão Lekima và trận lũ lớn nhất trong vòng hơn 4 thập niên nay.

Một người dân Thanh Hóa nhận hàng cứu trợ - Ảnh: AFP

Đầu tháng Mười, trong vòng 1 tuần, cơn bão số 5 (bão Lekima) mạnh cấp 12 gây mưa lớn và sau đó, trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 45 năm qua đã hoành hành tại 9 tỉnh miền Trung nước ta, khiến 70 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.

Thiệt hại về vật chất lên tới hơn một ngàn tỉ đồng, hàng trăm ngàn héc-ta lúa và hoa màu bị mất trắng, đường sá, trường học, công sở và hệ thống hạ tầng bị phá hủy rất nặng nề. Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nhất về người và của; nhiều vùng dân cư bị cô lập vì bão lũ, người dân sống trong cảnh tang tóc, thiếu thốn, đói khát…

Để nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống và bù đắp một phần nào những mất mát sau bão lũ, chính quyền đã chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ cứu đói và ủng hộ đồng bào. Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” truyền thống của dân tộc, một phong trào cứu trợ rộng lớn cũng đã được khởi động trong và ngoài nước: từ các em học sinh đến người dân các đô thị, các tỉnh thành, từ các công sở, các doanh nghiệp lớn nhỏ đến các các cộng đồng người Việt xa xứ, tất cả đều hướng về miền Trung với sự ủng hộ chân thành, kịp thời, thiết thực. Bởi lẽ, “một miếng khi đói…”, đối với người dân những vùng bị thiên tai, một gói mì tôm, một cân gạo, một manh áo ấm… vào lúc này là quý giá và khẩn thiết hơn lúc nào hết!

Trước tình hình ấy và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamỦy ban về người Việt Nam tại nước ngoài, được sự đồng ý của Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary, cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã thành lập một Ban vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ với thành phần là đại diện các hội đoàn trong cộng đồng:

Phụ trách chung: chị Lê Thị Sửu (06-30-904-6380)
• Đại diện Hội người Việt Nam: anh Bùi Minh Phong (06-30-266-3280); anh Nguyễn Công Thành (06-20-982-7670)
• Đại diện Câu lạc bộ Cựu Chiến binh Việt Nam: anh Bùi Duy Phong (06-30-526-7210); anh Nguyễn Thế Nhiên (06-30-325-5019); chị Phạm Thị Quyết Tâm (06-30-322-1825)
• Đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam: anh Đinh Quốc Minh (06-30-912-8871), anh Lê Hữu Thủy (06-30-222-2911)
• Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam: ông Nguyễn Kim Anh (06-20-351-8072)
• Đại diện Hội phụ nữ Việt Nam: chị Nguyễn Thị Vân Như (06-30-509-8299), chị Trần Thị Bảy (06-30-266-2189); chị Hồ Thị Mỹ (06-30-927-2191); chị Nguyễn Thị Minh (06-30-417-3156)

Đợt quyên góp sẽ được tiến hành bắt đầu từ chiều ngày thứ Tư (24-10-2007): các thành viên Ban vận động sẽ đến từng hộ kinh doanh để nhận những chia sẻ, ủng hộ của bà con. Ngoài ra, để thuận tiện trong việc quyên góp, bà con có thể liên hệ với những đại diện sau tại từng địa bàn kinh doanh:

• Chợ Bốn Con Hổ: Hội người Việt Nam
• Chợ 25-27-29-31-33-35: Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam
• Chợ Kőbánya - Trung tâm Thăng Long - Trung tâm Châu Á: Hội Phụ nữ Việt Nam
• Chợ 96 - bà con ngoài các địa bàn chợ: Hội Người cao tuổi
• Các doanh nghiệp: Hội Doanh nghiệp Việt Nam

Tất cả những hỗ trợ của bà con trong cộng đồng sẽ được đại diện của Ban vận động chuyển về các địa chỉ cần được nhận trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo đúng với mục đích của cuộc quyên góp!

Xin trân trọng cám ơn tấm vòng vàng của toàn thể bà con và các doanh nghiệp hảo tâm trong cộng đồng!

Ban vận động

(*) Tin mới nhận được:

- Ngay sau khi ý tưởng về việc thành lập một Ban vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ được đề xuất, đã có một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đề nghị được góp phần ủng hộ đồng bào miền Trung. Tính đến nay (15 giờ ngày 22-10-2007), Ban vận động đã ghi nhận những đơn vị sau đã đăng ký ủng hộ: các thành viên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary (100.000 Ft); Trung tâm Thăng Long (500 USD); Công ty Thịnh Mai: 20.000 Ft.

- Ngoài ra, trong dịp tham dự Hội thảo Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần thứ 2 (tổ chức tại Cộng hòa Ba Lan từ 14-10 đến 17-10-2007), thông qua Ban tổ chức Hội nghị, Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary cũng đã ủng hộ 1.000 USD để trực tiếp gửi về giúp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại lớn trong bão lũ.