Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LỄ THƯỢNG NGUYÊN 2017 TẠI BUDAPEST, HUNGARY

Đại lễ Thượng Nguyên - Cầu an Xuân Đinh Dậu tại Hungary đã được Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức vào hôm 11-2-2017 (tức 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest - Chùa Tuệ Giác, thu hút sự có mặt của chừng 250 Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật.
Hòa thượng Thích Thượng Bảo chủ trì Lễ Thượng nguyên
Nghe bản audio tại đây.

Buổi lễ được tiến hành dưới sự chứng minh và chủ lễ của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Cố vấn Giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, cùng Đại đức Thích Thiện Toàn đến từ chùa Nguyên Hương, TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đại diện của ĐSQ Việt Nam tại Hungary, của Hiệp hội, cũng như của các Hội, Đoàn tại Hungary, trong số các vị khách mời, còn có sự hiện diện của các giảng viên người Hungary của Trường Cao đẳng Phật học Budapest, một cơ sở nghiên cứu và đào tạo Phật giáo độc nhất vô nhị ở Đông Âu từ 25 năm nay.

Mở đầu buổi lễ, sau một số tiết mục văn nghệ mừng Xuân của các Phật tử, đại diện Hội Phật tử phát biểu nhấn mạnh Rằm tháng Giêng là dịp để mọi người tưởng nhớ đến tổ tiên, cội nguồn. Đi lễ đầu Xuân là dịp để cảm thấy trời đất giao hòa, con người gần gũi nhau hơn: “Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”.

Những nghi lễ truyền thống của Lễ Thượng Nguyên đã được trang trọng tiến hành như Phút Nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ tứ trọng ân (ơn đất nước, ơn Thầy tổ, ơn cha mẹ và ơn vạn loại chúng sinh), dâng hoa cúng dường, dâng hương, thắp nến cầu nguyện đầu năm, và tụng kinh cầu an - tuyên sớ cho các gia đình.

Nói về ý nghĩa của Lễ Thượng Nguyên, Hòa thượng Thích Thượng Bảo nhấn mạnh đây là ngày Rằm đầu tiên của năm, một ngày lễ rất quan trọng của Phật giáo Việt Nam, khi đất trời cùng vạn vật đang chuyển mình và con người cầu mong bình an cùng những gì tốt đẹp nhất cho mình, cho gia đình và xứ sở, thể hiện tình cảm thương yêu và ước vọng trong một năm mới.

Đến từ chùa Nguyên Hương (TP. Hồ Chí Minh) và cùng Hòa thượng Thích Thiện Bảo chủ trì buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Toàn cũng chia sẻ những cảm giác xúc động và tự hào khi lần đầu tiên tới Châu Âu và có dịp cùng đồng bào và Phật tử Việt xa xứ - dù sống nơi đất khách quê người nhưng vẫn cố gắng gìn giữ truyền thống lâu đời - trong ngày lễ trang nghiêm và ấm tình quê hương.

Một điều đang ghi nhận là trong buổi lễ, có sự tham dự của nhiều Phật tử trẻ tuổi, thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Tuệ Hải, một Phật tử trẻ nói lên cảm nghĩ của mình khi cùng cha, anh tham dự Lễ Thượng Nguyên, rằng đi chùa là nét đẹp văn hóa của người Việt trong đời sống tâm linh, một cách gìn giữ truyền thống của dân tộc Việt.

(*) Có thể xem bản tin trên Kênh VTV4 tại đây.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: PV