Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LỄ HỘI MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI TRUNG TÂM CHÂU Á

Là một trung tâm thương mại lớn, có rất nhiều khách thuê quầy đến từ Châu Á (Việt Nam, Trung Quốc), như thông lệ từ nhiều năm nay, AsiaCenter (địa chỉ: Budapest, Quận XV, đường Szentmihályi số 167-169.) cũng sẽ đón mừng năm mới bằng một Lễ hội mừng Tết Nguyên đán vào hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng Hai năm 2008.

Được biết, khách đến dự Lễ hội (miễn phí) sẽ được đắm mình trong bầu không khí hội chợ tưng bừng, với những chương trình “nóng bỏng”.

Thông báo trên trang chủ của AssiaCenter nhấn mạnh: trong khi người Hung đón năm mới vào khoảnh khắc “giao mùa” từ đêm 31 tháng Mười hai sang mùng 1 tháng Một, thì tại nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan, ngày lễ này lại thay đổi tùy theo từng năm, dựa theo những tính toán phức tạp của Âm lịch. Năm nay, ngày đầu năm (mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Tý) sẽ rơi vào mùng 7 tháng Hai (Dương lịch).

Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng Hai năm 2008, Lễ hội mừng Tết Nguyên đán sẽ được tổ chức trọng thể ở khoảng giữa hai tòa nhà AsiaCenter với những chương trình sau:

Tải Giấy mời (bản tiếng Hung hoặc tiếng Việt) đến dự Lễ hội

CHƯƠNG TRÌNH:

Thứ Sáu:
14.00–18.00 Dạy thủ công cho trẻ em & Vẽ mặt (tầng 1, tòa nhà phía Đông)
15.00–16.00 DJ, nhạc nền
16.00–16.20 Biểu diễn xiếc
16.25–16.55 Tiết mục trống Châu Á
16.55–17.05 Múa rồng
17.00–24.00 Vẽ ánh sáng
17.10–17.40 Biểu diễn ảo thuật lửa
17.40–17.50 Pháo hoa
17.50–19.00 DJ, nhạc nền

Thứ Bảy:
11.00–19.00 Dạy thủ công cho trẻ em & Vẽ mặt (tầng 1, tòa nhà phía Đông)
13.00–13.25 Biểu diễn xiếc
13.25–16.00 DJ, nhạc nền
16.00–16.25 Biểu diễn xiếc
16.30–17.00 Tiết mục trống Châu Á
17.00–17.10 Múa rồng
17.15–17.40 Biểu diễn ảo thuật lửa
17.40–17.50 Pháo hoa
17.50–19.00 DJ, nhạc nền

“Taiko”, hoặc gọi theo tên khác là “wadaiko”, nghĩa ban đầu của nó là “trống Nhật”, để chỉ một loại nhạc cụ thuộc bộ gõ thông dụng ở Nhật Bản. Đây là một thể loại âm nhạc hấp dẫn và ngoạn mục, có thể dễ dàng nhận ra khi chúng ta chiêm ngưỡng vũ điệu của các nghệ sĩ đi kèm khi họ chơi trống, cũn như, với dàn trống đặc thù với kích thước (đường kính) từ bé xíu đến nhiều mét! Cùng với bộ trống, các nghệ sĩ có thể còn chơi kèm những nhạc cụ khác (bộ dây, bộ khí, v.v…)

Nhóm nhạc trống Nhật Bản của các nghệ sĩ Hungary mang tên “KIYO-KITO Taiko” được thành lập năm 2000, là nhóm nhạc trống Nhật đầu tiên và tới giờ, vẫn là duy nhất trong vùng Đông Âu. Từ khi ra đời, “KIYO-KITO Taiko” đã phát triển không ngừng và là đại diện xứng đáng cho thể loại âm nhạc hấp dẫn và ngoạn mục này tại Hungary.

Đến dự Lễ hội mừng Tết Nguyên đán tại AsiaCenter, quý khách sẽ có dịp thưởng thức tài nghệ của các thành viên nhóm nhạc này.

Tác giả bài viết: PV