Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LỄ HỘI ĐÓN XUÂN KỶ SỬU CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Vừa phải trải qua một năm đầy thử thách, nhưng cái Tết cổ truyền dân tộc vẫn là nét không thể thiếu trong lòng người Việt xa xứ tại Hungary. Cộng đồng Việt Nam tại đây đã có một đêm hội tưng bừng đón Xuân Kỷ Sửu 2009, diễn ra vào tối 23-1 (tức 28 Tết) tại Nhà Văn hóa Quân đội Stefánia (trung tâm thủ đô Budapest).

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu

Tới dự lễ hội thường niên này, về phía Việt Nam, có Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, các vị Tham tán, Bí thư và toàn thể ngoài cán bộ, nhân viên ĐSQ, cùng đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Hungary. Về phía bạn, nguyên Phó Thủ tướng Marjai József, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László cùng nhiều quan chức cao cấp thuộc các Bộ, Vụ cũng đã đã có mặt chung vui với cộng đồng Việt Nam.

Chương trình đón Xuân, như thường lệ, gồm các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí truyền thống (cờ vua, cờ tướng, cây cảnh, câu đối Tết, các trò chơi dành cho thiếu nhi). Thực khách cũng có dịp được thưởng thức các món ăn dân tộc được các đầu bếp và nhà hàng Việt Nam phục vụ theo nhu cầu.

Vào hồi 19 giờ 30, một góc trời thủ đô Budapest đã bừng sáng với muôn vàn tia sáng của những chùm pháo hoa ngoạn mục mở đầu đêm hội. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary, đã phát biểu chúc tết cộng đồng. Đại sứ chia sẻ: ông tới dự đêm hội với cảm xúc ấm áp khi toàn thể cộng đồng vẫn cùng nhau quây quần đón xuân sau những ngày tháng rất khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông cũng hy vọng cộng đồng tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đến với nhau bằng tấm lòng, sự khoan dung, vượt qua mọi gian nan trong năm 2009, cùng nhau giữ gìn và nâng cao vị thế của người Việt Nam tại đất nước Hungary.

Thay mặt Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, Chủ tịch Botz László đã bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu của công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam và vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Hai MC Bảo Quỳnh và Hoàng Nam

Trong lễ hội, ĐSQ Việt Nam tại Hungary đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có những nỗ lực và đóng góp xuất sắc trong phong trào cộng đồng, và trong tu dưỡng học tập.

Sau đó, cử tọa gồm khoảng 800 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hungary đã có dịp thưởng thức một chương trình Văn nghệ Tổng hợp đón Xuân kéo dài hơn 2 tiếng với sự tham gia của các ca sĩ và nhiều giọng ca trẻ trong cộng đồng. Được mong đợi nhất là phần trình diễn của giọng ca trẻ tài năng Nguyễn Thanh Hiền (14 tuổi), vừa được lọt vào Top 6 cuộc thi tiếng hát truyền hình của Hungary năm 2008.

"Việt Nam quê hương tôi"

Đêm hội mừng Xuân đã diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, thắt chặt cảm xúc quê hương của những người Việt xa quê.

Tác giả bài viết: Bài: H.Linh - Ảnh: Đông Xuân