Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY HIỆN CHƯA CÓ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ ĐỐI VỚI MẪU HỘ CHIẾU MỚI CỦA VIỆT NAM

(NCTG) Mẫu hộ chiếu phổ thông mới (màu xanh tím than) của Việt Nam thời gian gần đây đã bị một số nước (Đức, Cộng hòa Czech, Phần Lan, Tây Ban Nha*) từ chối trong việc cấp thị thực nhập cảnh (và có thể từ chối nhập cảnh kể cả khi đã có visa, tron trường hợp của Đức) vì lý do trong đó không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu.
Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam “gây bão” trong những tuần gần đây - Minh họa: “Thanh Niên”
Ngày 28/7/2022, NCTG đã đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng Hungary (**), rằng chính quyền Hung có ý kiến ra sao về việc đó, và có thể áp dụng biện pháp hạn chế tương tự hay không. Sau 2 tuần, Ban Truyền thông Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) đã có thư trả lời chính thức như sau:

Về thắc mắc của Quý vị, chúng tôi xin thông báo rằng chính quyền Hungary cũng được biết rằng một số quốc gia thành viên (Liên Âu) không chấp nhận loại hộ chiếu mới của Việt Nam do không hiển thị nơi sinh hoặc không hàm chứa dữ liệu sinh trắc học (chip), và không cấp thị thực Schengen cho loại hộ chiếu này.
 
Minh họa: origo.hu
Minh họa: origo.hu

Hiện tại, Hungary không có biện pháp hạn chế nào có hiệu lực liên quan đến việc chấp nhận loại hộ chiếu mới của Việt Nam, nhưng đồng thời, cuộc tham vấn cấp Châu Âu để hướng tới cách tiếp cận thống nhất đã bắt đầu, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến việc chấp nhận loại hộ chiếu này ở Hungary về sau”.

Ghi chú:

(*) Sau thời gian đầu tạm ngừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, Tây Ban Nha đã thay đổi quyết định và tiếp tục công nhận.

(**) Câu hỏi được NCTG đặt qua điện thoại và bằng văn bản cho các cơ quan sau:

- Chi cục Cảnh sát Phi trường.

- Tổng cục Quản lý Ngoại kiều Quốc gia.

- Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary.

- Vụ Cảnh sát Biên phòng, Cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hungary.

Tác giả bài viết: NCTG