Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỒI HƯƠNG DI CỐT MỘT QUÂN NHÂN VIỆT TẠI HUNG SAU GẦN 44 NĂM

(NCTG) Một quân nhân Việt Nam được cử sang học tập tại Hungary, qua đời vì bạo bệnh từ năm 1975, nay sau gần 44 năm chuẩn bị được trở về quê hương bởi sự đề xướng và lòng hảo tâm của một Nhóm Thiện nguyện trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary.
Anh Lê Quốc Bảo, trưởng Nhóm Thiện nguyện bên mộ Trung úy Nguyễn Thành Nhi tại Nghĩa trang Farkasréti (Budapest)
Đó là trường hợp của trung úy Nguyễn Thành Nhi (sinh 12-4-1942). Anh Nhi học tập tại Doanh trại Petőfi, một địa điểm quen biết mà chính quyền Hungary dành cho các học viên quân sự miền Bắc, nhưng do bị bệnh hiểm nghèo anh đã qua đời ngày 22-4-1975 và được an táng tại Nghĩa trang Farkasréti (Budapest), mà không được biết đứa con sinh trước đó một tuần là trai hay gái.

Thông báo của Nhóm Thiện nguyện cho hay, kể từ khi anh Nhi qua đời, mộ phần của anh luôn được Bộ Quốc phòng nước bạn chăm lo. Phía Hungary và gia đình anh Nhi cũng đã nhiều lần liên lạc với các cơ quan chức năng của hai nước với mong muốn bắt liên lạc với bên kia, nhưng điều kiện thời chiến và những khó khăn thời kỳ sau đó đã khiến mọi nỗ lực này không thành công.
 
Lễ tang anh Nguyễn Thành Nhi được tiến hành trang trọng
 
nhi3
 
Lễ tang anh Nguyễn Thành Nhi được tiến hành trang trọng - Ảnh tư liệu
Lễ tang anh Nguyễn Thành Nhi được tiến hành trang trọng - Ảnh tư liệu

Duyên lành chỉ đến với gia đình anh Nhi vào tháng 6-2017: một vài thành viên trong cộng đồng Việt ở Hung đã tìm được đến tận nhà anh, gặp vợ anh, chị Nguyễn Thị Bài cùng con gái Nguyễn Thị Yến và con trai Nguyễn Văn Tiến của anh. Trong dịp đó, gia đình anh Nhi bày tỏ nguyện vọng được đón anh về để con cháu sớm hôm hương khói theo đạo lý và phong tục tâm linh người Việt.

Được biết, chị Bài đã tuổi già sức yếu, suốt bao năm một mình nuôi dưỡng rồi gây dựng gia đình cho các con, lại phải thay chồng chăm sóc gia đình nhà chồng cũng rất neo đơn túng thiếu. Ỏ tuổi xưa nay hiếm, chị luôn mong ước hồi hương di cốt chồng để phần nào an lòng trước lúc lìa đời. Ngặt nỗi, các con chị đều thuộc diện nghèo túng: về cả tiền bạc lẫn mặt quan hệ xã hội.
 
Gia đình vợ con anh Nhi
Gia đình vợ con anh Nhi

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình và xúc động trước ước vọng cháy bỏng của chị Bài cùng các con, các cháu nhỏ…, Nhóm Thiện nguyện đã quyết tâm gắng sức giúp gia đình, và chia sẻ câu chuyện để mong mỏi có sự chung tay của bà con Việt đang sinh sống ở Hung. Được sự ủng hộ của các cơ quan hữu quan Hung-Việt, việc hồi hương di cốt được tiến hành theo kế hoạch như sau:

- Ngày 27-10-2018 (tức ngày 19-9 Mậu Tuất): phát quang khai sơ mộ phần tại nghĩa trang, lấy ngày lành tháng tốt cho con cháu, với sự hiện diện của anh Tiến là con trai người đã khuất.

- Ngày 28-10-2018 (tức ngày 20-9 Mậu Tuất): bốc hài cốt và di dời khỏi nghĩa trang.

- Ngày 29-10-2018 (tức ngày 21-9 Mậu Tuất): tổ chức lễ cầu siêu và hỏa táng tại Đài hóa thân Quận 16 (Thủ đô Budapest) dưới sự chủ trì của Quý Thầy Thích Thông Đạt (đến từ Chùa Phúc Lâm, CHLB Đức), cùng với trợ duyên của Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary.

- Ngày 2-11-2018, anh Nguyễn Văn Tiến đích thân mang di cốt người bố chưa hề biết mặt, sau 43 năm hồi hương để an táng vĩnh viễn tại quê nhà.

 
Thời gian gần đây, mộ phần của anh Nhi tại Hungary cũng được những đồng hương tới thăm và tưởng nhớ
Thời gian gần đây, mộ phần của anh Nhi tại Hungary cũng được những đồng hương tới thăm và tưởng nhớ
 
Thông báo của Nhóm Thiện nguyện cũng cho hay, nhằm cố gắng đáp ứng tối đa nguyện vọng tâm linh của gia đình, nhưng do mộ phần đã quá lâu, công việc nêu trên lại trùng vào những ngày nghỉ lễ ở Hung nên chi phí có phần cao mặc dù đã chi li tính toán. Do đó, Nhóm khẩn thiết kêu gọi tấm lòng thiện lương của toàn thể bà con, ủng hộ tinh thần và tài vật để chung tay giúp gia đình anh Nhi.

Nhấn mạnh rằng đây là một trường hợp đơn biệt, xảy ra đã lâu trong thời gian khó khăn, cần sự cảm thông và lòng từ tâm, Nhóm Thiện nguyện bày tỏ hy vọng cộng đồng Việt Nam tại Hungary sẽ thể hiện tình đồng bào nghĩa dân tộc, hỗ trợ gia đình chị Bài thực hiện tâm nguyện của cả ba thế hệ: hồi hương di cốt trung úy Nguyễn Thành Nhi về yên nghĩ vĩnh hằng với tổ tiên trên quê hương Việt.

Tác giả bài viết: NCTG