Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN MÙA GIÁNG SINH 2019 CỦA BÀ CON QUẬN 10, BUDAPEST

Những món quà tổng trị giá 370.000 Ft đã được người Việt sinh sống và làm việc tại Quận 10, Budapest trao tặng các CLB Người cao tuổi và Trường dành cho các cháu thiểu năng và khuyết tật hoạt động tại địa bàn Quận trong dịp Giáng sinh năm nay, 2019.
Các thành viên cộng đồng Việt Nam tại lễ trao, nhận
Đây là lần thứ ba trong ba năm liên tiếp, trong khuôn khổ phong trào quyên góp vào dịp lễ Giáng sinh do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary đề xướng với mục đích làm từ thiện cho các cơ sở xã hội của người bản địa tại Budapest, bà con Việt cư ngụ tại Quận 10 đã có một nghĩa cử đẹp và được chính quyền sở tại đánh giá cao: chung tay khiến người già, trẻ em ở hoàn cảnh khó khăn trong Quận có một Mùa Vọng ấm áp nghĩa tình.

Theo sự giới thiệu trực tiếp của Chính quyền Tự quản Quận, năm nay là năm thứ hai, phần ủng hộ chính mà bà con đóng góp đã được dùng để mua những nhu yếu phẩm rất cần thiết - theo nhu cầu sử dụng hàng ngày - cho 4 CLB Người cao niên trong địa bàn Quận, trực thuộc sự quản lý và điều hành của Trung tâm Y tế, Xã hội và Thiếu nhi (Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ) do Hội đồng Đại diện Quận 10 thành lập năm 2014.

Bốn CLB Người cao niên trên là nơi vào các ngày trong tuần, từ 8h-16h, người hưu trí (hoặc do mất sức lao động, hoặc đến tuổi về hưu) có thể tụ tập để sinh hoạt văn hóa, giải trí hoặc thiết lập những mối quan hệ tâm giao. Mục tiêu được đặt ra là tất cả mọi người đều tìm được chương trình phù hợp với nhu cầu của mình, những khó khăn thường nhật được chia sẻ và có sự hỗ trợ, giúp đỡ, khiến cuộc sống đời thường trở nên màu sắc hơn.
 
Lãnh đạo Quận cám ơn sự hỗ trợ của bà con Việt
Lãnh đạo Quận cám ơn sự hỗ trợ của bà con Việt

Ngoài ra, với một chi phí tối thiểu tùy theo thu nhập cá nhân, người hưu trí không có điều kiện nấu nướng (vì lý do sức khỏe, tuổi tác, trạng thái xã hội...) sẽ được đảm bảo bữa trưa nóng tạm thời hoặc dài hạn. Tổ chức chương trình giải trí, chăm lo sức khỏe, tư vấn và hỗ trợ khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nghe đài, xem TV, đọc và mượn sách báo, tập sử dụng máy vi tính và mạng Internet, tắm giặt... là những gì mà CLB có thể giúp người già.

Là những cơ sở nhỏ, mỗi nơi tập trung chừng 40-60 người cao tuổi, kinh phí có hạn, các CLB nói trên rất cần sự hỗ trợ của xã hội và cộng đồng. Lễ trao, nhận quà đã diễn ra trong buổi gặp mặt cuối năm vào chiều 19-12-2019 tại CLB Người cao niên Hồng Thu (Őszirózsa Idősek Klubja, địa chỉ: 1105 Budapest, Román utca 4.), với sự có mặt của đại diện của Trung tâm Bárka và đông đảo các cụ cao niên sinh hoạt tại 4 CLB trong địa bàn Quận.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính quyền Quận 10, hai vị Quận phó Radványi Gábor và Weeber Tibor đã chúc Giáng sinh và tặng quà cho các cụ cao niên. Trong phát biểu chào mừng, ông Radványi Gábor thể hiện niềm vui khi bên cạnh chính quyền địa phương, từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Giáng sinh và năm mới, cộng đồng Việt Nam tại Quận cũng quan tâm tới người cao tuổi qua những phần quà biểu lộ tình cảm đẹp đẽ giữa người với người.
 
Hai vị Quận phó cùng bà con Việt
Hai vị Quận phó cùng bà con Việt

Đại diện Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, anh Dương Đắc Dàng nhấn mạnh: từ 3 năm nay, hưởng ứng đề xướng của Hiệp hội, cộng đồng Việt sinh sống và làm việc tại Budapest đã tiến hành hoạt động từ thiện trên diện rộng - như năm nay, tại 13 trên tổng số 23 quận của thủ đô. Tập quán này dần dần đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong dịp cuối năm, thể hiện tình cảm của bà con Việt Nam với đất nước và con người Hungary.

Mặc dù giữa hai nước có khoảng cách địa lý khá xa xôi, nhưng có lẽ “nhờ trời”, chúng ta lại có mối quan hệ rất gần gũi và mật thiết”, anh Dàng chia sẻ, và bày tỏ hy vọng trong những năm tới, tình cảm và truyền thống đáng quý này sẽ vẫn được duy trì. Có mặt tại buổi gặp mặt, một số thành viên của cộng đồng Việt tại Quận 10 cũng nhận được những lời cám ơn và thiện cảm đầm ấm của các bậc cao niên, cũng như của Chính quyền Quận 10.

Là người trực tiếp phối hợp với cộng đồng Việt trong hoạt động từ thiện, bà Kohut Miklósné - Phó Giám đốc phụ trách cung ứng xã hội của Trung tâm Bárka (đơn vị điều hành các CLB Người cao niên) cho hay, giới hưu trí Quận rất vui mừng trước sự ủng hộ thiết thực của cộng đồng Việt, đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết trong hoạt động của các CLB là nơi gặp gỡ, giao lưu và sinh hoạt văn hóa thường nhật của người cao tuổi sinh sống tại đây.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: PV