Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỌA SĨ LÊ THƯƠNG VÀ TRIỂN LÃM “NHỮNG BỨC TRANH VÀ NHỮNG GHI CHÉP”

(NCTG) Sau hơn ba năm kể từ cuộc triển lãm gần nhất, bươn chải, vật lộn với cuộc sống thường nhật nhưng vẫn cần cù sáng tác, sắp tới, họa sĩ Lê Thương sẽ lại có một kỳ triển lãm cá nhân kéo dài 8 ngày, dưới sự bảo trợ và tổ chức của Quỹ Văn hóa Lisai Elek János.

Họa sĩ Lê Thương với một họa phẩm đồng quê Hungary

Gần hai chục năm sinh sống trên đất bạn, Lê Thương là một trong số rất hiếm hoi những nghệ sĩ Việt Nam còn thủy chung được với nghề, với niềm say mê của mình. Được đánh giá là một họa sĩ có phong cách mở, tổng hòa được những nét nhân bản của hai nền văn hóa Đông - Tây, những ai có dịp làm quen với Lê Thương chỉ có thể biết khâm phục anh ở ý chí bền bỉ, vượt qua mọi gian khổ trong cuộc sống thường nhật nơi xứ lạ để hội nhập với nền văn hóa Hungary, đồng thời, kiên trì giới thiệu những nét truyền thống Việt Nam với các bạn Hungary, để rồi, tìm thấy ở những điệu dân vũ, những mô-típ hội họa vùng lòng chảo Kárpát những điểm tương đồng với văn hóa Việt.

Say mê với cây cọ, tâm niệm sáng tạo là mục tiêu chính yếu, tuy nhiên, hai thập niên qua, họa sĩ Lê Thương cũng đã có 6 kỳ triển lãm tại Hungary, nhằm giới thiệu những họa phẩm của mình đến với các bạn Hung và cộng đồng Việt tại đây:

- 1990: Triển lãm chung với các họa sĩ Việt Nam sinh sống tại Hungary tại Phòng Triển lãm Nhà văn hóa Pataky, Budapest

- 2001: Triển lãm cá nhân tại Nhà Benczúr, Budapest,

- 2002: Triển lãm & đấu giá tại Phòng Triển lãm Álom, Budapest,

- 2003: Triển lãm cá nhân tại Cung BM - Duna Palota, Budapest,

- 2003: Triển lãm cá nhân tại Nhà Suzuki, Budapest,

- 2004: Triển lãm tại Trại sáng tác Quốc tế Böszörmény, Hajdúság,

Giữa chừng, cũng trong năm 2004, sau 16 năm năm bôn ba nơi xứ lạ, Lê Thương đã trở về thăm quê hương và đã có một cuộc triển lãm cá nhân lớn, khá thành công và được đồng nghiệp đánh giá cao tại Mai's Gallery (TP HCM), do Tổng lãnh sự quán Hungary và Hội Mỹ thuật TP HCM phối hợp tổ chức. Một phần ước mơ của Lê Thương đã được thực hiện trong kỳ triển lãm ấy, như chính lời anh tâm sự với báo giới: đó là cơ hội để "gặp lại gia đình, thày bạn, anh em", và "đó là một cuộc đối thoại qua ngôn ngữ hội họa, môn nghệ thuật xa xưa nhất luôn đồng hành với cuộc sống".

Lê Thương tại trại sáng tác của Nhóm các nghệ sĩ sáng tác vùng lòng chảo Kárpát (Fót)

Tuy nhiên, sau những nỗ lực kéo dài, mong mỏi được tham dự vào những hoạt động "chính mạch" của giới hội họa và văn hóa Hungary có lẽ chỉ được thực hiện trọn vẹn vào năm 2007, khi anh gia nhập Nhóm các nghệ sĩ sáng tác vùng lòng chảo Kárpát, dưới sự bảo trợ của Quỹ Văn hóa Lisai Elek János, được bà Elek Erzsébet sáng lập năm 1993 để tưởng nhớ thân phụ bà, ông Elek János. Có trụ sở tại Fót, một thị trấn cách Budapest 17 cây số về hướng Bắc, Quỹ Văn hóa này đặt mục tiêu tìm tòi và gìn giữ những truyền thống, tập tục văn hóa dân gian của người nông dân trong vùng; cạnh đó, một mảng quan trọng khác trong sinh hoạt của Quỹ là ủng hộ việc gìn giữ những giá trị của ngôn ngữ, văn học, văn hóa và nghệ thuật Hungary, cũng như, hỗ trợ giới học sinh và nghệ sĩ nói tiếng Hung trong vùng Kárpát. Trong bối cảnh ấy, việc họa sĩ Lê Thương, mới đây, được bầu vào Ban lãnh đạo của Quỹ vì những cống hiến cho nghệ thuật và cho việc truyền bá văn hóa Hung - Việt, là một vinh dự, một sự thừa nhận, đồng thời, cũng là một cơ hội để anh tiếp tục có những bước đột phá mới trong nghiệp cầm cọ.

Kỳ triển lãm cá nhân thứ 7 của Lê Thương - khai mạc vào hồi 16 giờ ngày 16-2-2007, sẽ kéo dài đến ngày 23-2-2007 tại địa chỉ Nhà Văn hóa Vörösmarty (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) - có chủ đề "Những bức tranh và những ghi chép", sẽ mang đến cho công chúng mảng sáng tác chưa được biết đến nhiều của người họa sĩ: những ký họa, chân dung, cùng những phác thảo đa dạng về cuộc sống, con người và phong cảnh Hungary.

Bà Elek Erzsébet (bên trái) trong một hoạt động của Quỹ Văn hóa Lisai Elek János

Được biết, sau kỳ triển lãm này, Lê Thương hồi hương thăm nhà và cùng bà Elek Erzsébet, anh sẽ có dịp giới thiệu nền văn hóa Hungary và nối một cây cầu giữa hai vùng đất Hung - Việt. Chúng ta hãy chúc mừng và cổ vũ cho thành công và mọi nỗ lực của anh! (*)

(*) Để khích lệ những cố gắng sáng tạo của cá nhân họa sĩ Lê Thương, cũng như, để hỗ trợ về mặt tài chính những sinh hoạt giàu tính văn hóa và truyền thống của Quỹ Văn hóa Lisai Elek János, theo luật định của Hungary, bạn đọc NCTG và các thân hữu của Lê Thương có thể ủng hộ 1% khoản thuế đã đóng theo địa chỉ: Lisai Elek János Alapítvány, 2151 Fót, Vörösmarty u.43. Adószám: 18660506-1-13. Liên hệ: 06-70-326-7756 (bà Elek Erzsébet, người sáng lập Quỹ Văn hóa Lisai Elek János, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ môi trường và Gìn giữ truyền thống vùng Fótsomlói, sáng lập viên Câu lạc bộ Dân ca Béres Ferenc)

Trần Lê

Poster giới thiệu triển lãm của họa sĩ Lê Thương: