Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIẢI TENNIS BUDAPEST OPEN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

(NCTG) Theo tin từ BTC, Giải Tenis Budapest Open 2008 do CLB Tennis Việt Nam tại Budapest tổ chức với sự tham gia 115 vận động viên nam nữ và hơn 200 cổ động viên đến từ Cộng hòa Czech, Ba Lan, Slovakia và đội chủ nhà Budapest (Hungary), đã diễn ra trong hai ngày 9/10-8-2008 tại sân quần vợt METRO (Budapest).

Chụp ảnh kỷ niệm

Mặc thời tiết xấu (mưa to vào ngày thứ Bảy 9-8), song Giải đã kết thúc thành công vào tối ngày 10-8 năm 2008.

BTC Giải cho biết: Giải Tenis Budapest Open 2008 được tổ chức  với mục đích phát động phong trào thể thao tennis và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc  ở Đông Âu .

Tới khai mạc Giải, có ông Nguyễn Quốc Dũng (Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary), ông Nguyễn Dũng Cần (Tham tán ĐSQ, phụ trách bộ phận Lãnh sự) và đông đảo đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Hungary (Hiệp hội người Việt Nam, Hội người Cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Doanh nghiệp...) Đặc biệt, không chỉ tới dự lễ khai mạc, các vị Đại sứ và Tham tán cũng là vận động viên trực tiếp tham gia Giải ở nội dung đôi nam U45.

Điểm đạc biệt của Giải năm nay ngoài thi đấu trên sân bãi, các VĐV và người hâm mộ đã có điều kiện trò chuyện, giao lưu trong khuôn khổ một đêm văn nghệ và chiêu đãi vào tối 9-8 tại Trung Tâm Thăng Long. Theo nhận xét của BTC, "với sự tham gia của gần 300 người trong tình cảm đầm ấm của những người Việt sống xa quê, không chỉ mạnh tay vợt, các anh chị em còn rất khỏe khoắn, trẻ trung qua những làn điệu lời ca về quê hương đất nước - có lẽ, nếu không phải tiếp tục thi đấu thì đêm giao lưu còn kéo dài đến sáng".

Kết quả Giải Tenis Budapest Open 2008:

1. Giải Trẻ (đơn):
Nhất: cháu Việt Anh (Praha)
Nhì cháu Lê Quân (Brno)
Đồng giải ba: cháu Dũng Anh (Bratislava) và cháu Hùng (Brno)

2. Giải Đôi nữ:
Nhất: chị Thủy và chị Hợp (Budapest)
Nhì: chị Hằng và chị Yến (Budapest)
Đồng giải ba: chị Nga và chị Luyến (Praha) & chị Thuận (Praha) và chị Oanh (Budapest)

3. Giải Đơn nam U45:
Nhất: anh Thanh (Cheb)
Nhì: anh Hưng (Brno)
Đồng giải ba: anh Hoàng (Budapest) & anh Dũng (Praha)

4. Giải Đôi nam U45:
Nhất: anh Huy và anh Hoàng (Budapest)
Nhì: anh Hưng và anh Hòe (Brno)
Đồng giải ba: anh Hiệp và anh Tuấn (Warszawa) & anh Thanh và anh Long (Cheb)

5. Giải Đơn nam:
Nhất: anh Dũng (Praha)
Nhì: anh Thành (Cheb)
Đồng giải ba: anh Trung, anh Báo (Budapest)

6. Giải Đôi nam:
Nhất: anh Báo và anh Trung ( Budapest)
Nhì: anh Cường và anh  Nhân (Praha)
Đồng giải ba: anh Thành và anh Long (Cheb) & anh Lam và anh Nam ( Budapest).

Chùm ảnh về Giải (nguồn: BTC):

Tác giả bài viết: NCTG