Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIẢI ĐÁP VỀ LUẬT NGOẠI KIỀU (2)

* Hỏi:Tôi hiện đang "đi" thẻ trại (thẻ tị nạn) tại Hung, vậy có được ra nước ngoài hay không? Vì nghe bạn bè bảo từ đầu năm nay biên giới bỏ hết rồi, không ai kiểm tra, vậy có thể đi "thoải mái" phải không?

NCTG: Như NCTG đã nhiều lần giải đáp, kể từ khi Cộng hòa Hungary gia nhập Khối phi thị thực Schengen vào ngày 20-12 năm ngoái, việc kiểm tra đường bộ ở các biên giới "nội địa" (trong Khối Schengen) đã lập tức được bỏ vào cuối năm 2007, và kiểm tra đường hàng không cũng được chấp dứt tại các phi trường từ đầu tháng Tư năm nay.

Tuy nhiên, điều kiện để người ngoại quốc cư trú tại Hungary có thể đi lại, xuất nhập cảnh hợp pháp tại các quốc gia Khối Schengen, vẫn là, bên cạnh thẻ cư trú có giá trị (thẻ tị nạn tất nhiên vẫn được coi là cư trú có giá trị), bạn còn cần phải có hộ chiếu có hiệu lực. Tuy không bị kiểm tra ở biên giới, nhưng trong khuôn khổ các cuộc kiểm tra nội địa, bạn có bổn phận xuất trình những giấy tờ đó bất cứ khi nào bị hỏi.

Trong trường hợp bạn chỉ có thẻ tị nạn thì danh chính ngôn thuận, bạn không được phép nhập cảnh các nước thuộc Khối Schengen. Tất nhiên, nếu bạn đi "lậu" mà không ai kiểm tra, hoặc người ta "bỏ qua" cho bạn, thì đó là chuyện khác.

* Hỏi:Tôi đã có thẻ nhập cư tại Hungary từ lâu. Mới đây, tôi đổi hộ chiếu và được biết là thay vì được đóng dấu định cư vào hộ chiếu như xưa (chỉ phải chờ một lúc), tôi phải đệ đơn xin cấp visa? Và phải chờ đợi khá lâu? Xin cho biết chi tiết.

NCTG: Đúng vậy! Dạo trước, nếu được nhận giấy phép nhập cư (bevándorlás), bạn sẽ được đóng một dấu vào hộ chiếu, xác nhận trạng thái định cư (thường trú nhân) của bạn, kèm theo số của quyết định định cư.

Loại dấu cũ như thế này không còn được sử dụng nữa

Tuy nhiên, việc Hungary gia nhập Khối Schengen khiến nước Hung phải thống nhất hệ thống giấy tờ cư trú cho đúng "chuẩn" Châu Âu. Bạn sẽ phải chờ, trên nguyên tắc là 1 tháng, để được dán một visa kiểu matrica có dòng chữ "Giấy phép cư trú" (cơ sở cấp: Nhập cư) vào hộ chiếu. Trong thời gian đó, Cơ quan Quản lý Ngoại kiểu (BÁH) sẽ xin lại cả bộ hồ sơ của bạn từ kho lưu trữ dữ liệu, và "xét lại" một lần, trước khi cấp cho bạn visa "Châu Âu" trên.

Trong những trường hợp đặc biệt, bạn có thể làm đơn xin rút ngắn thời hạn trên, nhưng kết quả không chắc chắn…

* Hỏi:Tôi có thẻ cư trú tại Hungary. Sắp tới, vì việc gia đình, tôi phải về nước trong một thời gian dài. Tôi muốn hỏi có thể rời Hungray bao lâu để khỏi ảnh hưởng đến thẻ cư trú này?

NCTG: Với thẻ cư trú trong tay, bạn có thể xuất và nhập cảnh Cộng hòa Hungary. Tuy nhiên, để xác định khoảng thời gian cư trú tại nước ngoài, bạn nên lưu tâm, đến các luật định liên quan. Nói chung, trong vòng một năm, bạn không nên rời Hungary quá 6 tháng nếu không muốn ảnh hưởng đến thẻ cư trú đang có. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như sinh nở, chửa đẻ, bệnh tật nặng, v.v... thì bạn sẽ được châm chước.

* Hỏi: Tôi có thẻ cư trú từ lâu nay và đã đệ đơn xin thẻ định cư quốc gia. Tuy nhiên, đơn của tôi bị bác với lý do căn hộ tôi ở, trong tờ Giấy chủ quyền (Tulajdoni Lap), ở mục "Tên gọi", lại bị ghi là "loại nhà khác" (egyéb épület). Theo luật định thì lẽ ra, tại điểm đó, phải là "căn hộ" (lakás) hoặc "khu nhà ở" (lakóház), tôi biết vậy. Có điều, nơi tôi ở quả thực là một khu nhà 68 căn hộ, 4 tầng và 4 cửa ra vào. Tôi đã sống ở đây hơn 5 năm nay, con tôi đi mẫu giáo ở gần đây, chúng tôi có bác sĩ riêng cũng tại đây. Mà tôi đăng ký hộ khẩu ở đây từ nhiều năm nay, thẻ cư trú của tôi được gia hạn nhiều lần mà không có vấn đề gì.

Câu hỏi của tôi là, tôi làm sao để chứng tỏ được rằng nơi tôi ở chính là một "khu nhà ở"? Hay là bằng mọi giá, tôi phải kiếm nơi khác, điều này dĩ nhiên sẽ gây nhiều phiền hà cho tôi và gia đình, để rồi sau đó nộp lại đơn xin định cư?

NCTG: Đúng là theo khoản (3), điều 29 Nghị định Chính phủ số 114/2007 (V.24), được ban hành để thực hiện đạo luật số 2 (năm 2007) về nhập cảnh và cư trú của công dân quốc gia thứ ba, điều kiện để bạn được coi là có nơi ăn chốn ở là nơi bạn ở (trên tư cách chủ nhân hoặc một tư cách nào khác) phải được coi là "căn hộ" hoặc "khu nhà ở" tại mục "Tên gọi" của Giấy xác nhận chủ quyền nhà.

Về vấn đề của bạn, bạn nên tìm gặp cơ quan có thẩm quyền và chức năng, là Văn phòng Quận trưởng trực thuộc Chính quyền Tự quản Địa phương nơi bạn sinh sống, để giải quyết.

Tác giả bài viết: NCTG biên soạn, theo phần trả lời của các chuyên gia ngoại kiều