Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GẶP GỠ CÁC ỨNG VIÊN LÃNH ĐẠO QUẬN 16

(NCTG) Bên thềm cuộc bầu cử chính quyền địa phương diễn ra trên toàn quốc Hungary vào ngày 12-10 tới, một buổi gặp mặt, giao lưu và tiếp xúc cử tri giữa bà con Việt Nam với một số lãnh đạo Quận 16 là ứng cử viên trong kỳ bầu cử sắp tới sẽ được tổ chức vào hồi 19 giờ ngày thứ Năm 9-10-2014 tại Nhà hàng Royal Étterem (16. ker., Timur u. 94.).

Ông Kovács Péter, người giữ cương vị Quận trưởng Quận 16 (Budapest) từ năm 2006 tới nay


Đơn vị tổ chức là các hộ gia đình Việt Nam sinh sống tại Quận 16 (Budapest). Theo thông báo của Ban Tổ chức, trong buổi gặp mặt, bên cạnh một số chính khách khác, sẽ có sự hiện diện của ông Kovács Péter, Quận trưởng đương nhiệm của Quận 16.

Trong dịp này, các vị khách Hung sẽ trình bày những nét chính trong chương trình tranh cử của họ. Sau đó, bà con tới tham dự có điều kiện đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về một số vấn đề liên quan tới quyền lợi của cộng đồng Việt tại Hungary nói chung, cũng như tại Quận 16 nói riêng.

Sau buổi gặp mặt, bà con tới tham dự sẽ dùng bữa tối tại nhà hàng với những món đặc sản nổi tiếng của Hungary.

Quận 16 (Budapest) - khu vực có nhiều gia đình Việt sinh sống và làm việc - là quận kết nghĩa với Quận Tây Hồ (Hà Nội). Từ nhiều năm nay, một số hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao của cộng đồng Việt tại Hungary được tổ chức tại Quận 16, như các lễ hội Tết Nguyên đán, các giải quần vợt, v.v...

Lãnh đạo Quận 16 cũng đã có nhiều chuyến công du tới Việt Nam, nhằm xúc tiến và thiết lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị mật thiết với phía Việt Nam.

Như đã biết, tại Budapest, trong ngày 12-10, cùng một lúc, các cử tri sẽ có cơ hội bỏ phiếu để lựa chọn các đại diện chính quyền tự quản địa phương và các vị quận trưởng, cũng như thị trưởng thành phố. Điểm đặc biệt là trong kỳ bầu cử này, không chỉ những người Việt đã có quốc tịch Hungary, mà mọi người có quy chế thường trú (định cư) tại nước Hung đều có khả năng tham gia.

Đây là cơ hội tốt để cộng đồng Việt Nam lựa chọn những đại diện xứng đáng cho mình, và có thể bà con thực hiện một số ý nguyện, mong muốn trong cuộc sống thường nhật tại địa phương mình cư ngụ.

Trong nỗ lực hội nhập cùng nước sở tại trên các mảng chính trị và xã hội, vào cuối tháng Ba vừa rồi, cộng đồng Việt Nam cũng đã tổ chức một buổi gặp gỡ và trao đổi với ông Szatmáry Kristóf, một chính khách quen biết, khi đó là ứng viên nghị sĩ của đảng FIDESZ ở Quận 14 và 16 (Budapest).

Tác giả bài viết: Trần Lê