Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẶNG THU HƯƠNG ĐOẠT GIẢI GIỌNG CA TRIỂN VỌNG THANH NIÊN - SINH VIÊN 2010

(NCTG) Budapest Idol là cuộc thi tìm kiếm giọng ca triển vọng trong giới trẻ Việt Nam tại Budapest, do Hội Sinh viên tổ chức vào tháng 10 hàng năm. Trong 3 năm qua, cuộc thi đã tìm ra một số năng khiếu âm nhạc, nay đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động văn nghệ của cộng đồng như Thu Hương (Idol 2007), Thanh Hương (Idol 2008) và gần đây nhất là Hữu Tuấn (Idol 2009).

Cặp MC dẫn chương trình: Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary 2007, Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008) và Hữu Tuấn (giải nhất Budapest Idol 2009)

Nằm trong chương trình sinh hoạt của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, Budapes Idol còn đặt mục tiêu nâng cao tinh thần đoàn kết trong giới sinh viên nói riêng và trong toàn cộng đồng Việt tại Hungary nói chung.

Cuộc thi năm nay được tổ chức vào trung tuần tháng 10-2010 tại Ngôi Nhà Việt (Édenkert), với Ban giám khảo (BGK) là những gương mặt quen biết trong giới trẻ Việt Nam tại Hungary: Phạm Trường Sơn (nhiều lần đoạt giải trong các kỳ thi âm nhạc trong cộng đồng Việt, gần đây nhất là giải nhất Asian Star 2009), Trương Thanh Hương (giải nhất Budapest Idol 2008) và Nguyễn Thị Bích Nguyệt (thành viên Ban Văn nghệ, Hội Sinh viên, giải ba Budapest Idol 2008).

Theo thông tin do Nguyễn Ngọc Trung, Chủ tịch Hội Sinh viên, đồng thời cũng là một thành viên Ban tổ chức, các thí sinh (là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống tại Hungary) đã trải qua 2 vòng thi để vào tới vòng chung cuộc.

Trong vòng 1 (Vòng thử giọng), các thí sinh thi hát loại trực tiếp bằng cách hát 1 bài trên nền nhạc (karaoke hay nhạc tự mang đến là do thí sinh lựa chọn). Năm nay, có 20 thí sinh tham gia dự thi; từ đó, BGK đã chọn ra 8 người đi vào vòng sau, căn cứ chất giọng và phong cách biểu diễn.

Vòng 2 (Vòng hát đôi), 8 thí sinh được chia thành 4 đôi, mỗi đôi trình diễn 1 ca khúc trong danh sách mà BTC đề ra. Từ đó, BGK chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất vào tiếp vòng chung kết. Các tiêu chí được BGK căn cứ để đánh giá là chất giọng, phong cách biểu diễn và khả năng biểu diễn chung.

Ở vòng cuối cùng (Vòng Idol), mỗi thí sinh sẽ trình bày 1 bài hát duy nhất trên nền nhạc karaoke hay nhạc thí sinh mang đến. Từ đó, khán giả đã bình chọn ra một người được yêu thích nhất - Idol 2010 - trong 3 người thông qua bỏ phiếu. Ngoài ra, cuộc thi còn 1 giải BGK và 1 giải thí sinh phong cách do BGK lựa chọn.

Kết quả, Đặng Thu Hương (hiện đang học dự bị tiếng Hungary tại Học viện Ngoại ngữ Balassi Bálint) được giải nhất với ca khúc “Trưa vắng”. hai giải nhì và ba thuộc về Lâm Hoàng với ca khúc “Nước mắt đàn ông” và Nguyễn Đình Tiến với ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”. Giải BGK về tay Lâm Hoàng và giải phong cách thuộc về một giọng ca trẻ với nickname Link Nhím.

Cuộc thi đã được sự tài trợ và ủng hộ của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, chị Nguyễn Phương Thảo (chủ nhân Ngôi Nhà Việt), BS. Lê Thúy Oanh (Chủ tich Hội Từ thiện EMVE) và một số bà con kinh doanh tại Trung Tâm Châu Á (AsiaCenter).

Chùm ảnh cuộc thi Budapest Idol 2010 (Nguyễn Ngọc Trung cung cấp):


BGK cuộc thi


Các thí sinh đoạt giải trong Budapest Idol 2010


Idol 2010 Đặng Thu Hương 

 
Giải nhì Lâm Hoàng


Giải ba Nguyễn Đình Tiến


Giải phong cách Link Nhím

Tác giả bài viết: PV