Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI HUNG CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI BÓNG ĐÁ 17-8

(NCTG) Giải bóng đá của người Việt tại Châu Âu được tổ chức lần đầu tại Budapest, Hungary hôm 17-8 tới, sẽ có sự hiện diện của 5 đội đến từ Bulgaria, Áo, Slovakia và Cộng hòa Czech, theo thông báo của Ban Tổ chức (BTC).
Logo của Giải
Đây là sự kiện thể thao và kết nối cộng đồng người Việt xa xứ, theo dự định sẽ được tổ chức thường niên, do Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại Châu Âu bảo trợ, và lần đầu do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary đăng cai tổ chức.

Địa điểm của giải là Trung tâm Thể thao Spartacus (Spartacus Sporttelep - địa chỉ: Budapest 1103, Kőér u. 1/A.), một địa điểm vốn dĩ đã quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại Hungary trong các hoạt động thể thao những năm trước đây.

Theo thông báo từ BTC, dù mới được triệu tập, nhưng đội tuyển người Việt tại Hungary gồm 18 thành viên đã tập luyện hăng say từ nhiều ngày nay với các bài tập về thể lực và chiến thuật dưới sự hướng dẫn của anh Đào Thế Quang. 

Là một cựu DHS, “lão tướng” trong phong trào bóng đá của người Việt tại Hungary, thủ quân Đào Thế Quang được biết đến từ 34 năm nay tại Hung như một trong số những gương mặt xuất sắc nhất của giới sinh viên ưa thích bóng tròn.

Được biết, bên cạnh sự góp sức một số hội, đoàn, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm, hỗ trợ tài chính chủ yếu cho Giải đến từ nhà tài trợ chính - Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary - với tổng số tiền 910.000 Ft (khoảng 2.800 Euro).

Khoản kinh phí đó sẽ được dùng để chi cho lệ phí tham dự giải, quần áo đồng phục cho đội, các bữa sáng, trưa và nước giải khát trong ngày thi đấu, thuê sân bãi để tập luyện và lệ phí tham gia buổi Gala Dinner sau khi giải bế mạc.

BTC cho hay, lễ khai mạc của Giải sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy 17-8-2019. Dự tính, các trận đấu diễn ra tại các thời điểm 8h30, 10h30, 12h30, 14h00, 15h00 trên 2 sân cạnh nhau và đủ các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Các trận đấu sẽ diễn ra với sự điều khiển của dàn trọng tài chuyên nghiệp người Hungary. Các đội bóng cộng đồng tham dự Giải đã đăng ký tham gia với “quân số” khá đông, như đội Bulgaria gần 50 người, đội Slovakia gần 40 người...

Phối hợp cùng một số thành viên trong cộng đồng, BTC cũng đã lo liệu chu đáo mảng ẩm thực tại khu vực tiến hành Giải để phục vụ các gia đình cổ động viên và bà con đi cổ vũ, khiến Giải trở thành một ngày hội thể thao đích thực.
 
Đào Thế Quang, cựu danh thủ của giới sinh viên, tự hào khoác áo U23 Việt Nam trong trận giao lưu với tuyển cộng đồng ngày 21-9-2013. Bên cạnh anh là HLV trưởng U23 Hoàng Văn Phúc - Ảnh tư liệu
Đào Thế Quang, cựu danh thủ của giới sinh viên, tự hào khoác áo U23 Việt Nam trong trận giao lưu với tuyển cộng đồng ngày 21-9-2013. Bên cạnh anh là HLV trưởng U23 Hoàng Văn Phúc - Ảnh tư liệu

Nhà bảo trợ của Giải - Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu - ra đời trong kỳ Đại hội lần thứ nhất tại Praha, thủ đô Cộng hòa Czech tháng 10-2016, được xem như một tổ chức thống nhất các Hội người Việt Nam tại Châu Âu.

Cộng đồng Việt Nam ở Hungary - đơn vị đăng cai Giải bóng đá của người Việt tại Châu Âu lần thứ nhất là một cộng đồng nhỏ ước tính gần 6 ngàn người, nhưng có truyền thống thể thao khá sôi nổi trong nhiều môn khác nhau.

Trong những năm trước, đã nhiều lần cộng đồng tổ chức thành công Hội thao Mùa thu với nhiều môn thể thao, thu hút sự tham gia của hàng ngàn cổ đông viên, mà “điểm sáng” là giải bóng đá trên sân cỏ, có lúc có tới 8 đội tham dự.

Thời gian gần đây, hàng năm Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary cũng tổ chức 1-2 giải bóng đá sân nhỏ vào các ngày nghỉ lễ, thu hút sự tham gia của các bạn trẻ không chỉ trong giới học sinh, mà cả nhiều bà con trong cộng đồng.

Ngoài bóng đá, cộng đồng đã thành lập các CLB quần vợt, golf, bóng bàn, cầu lông..., tham gia tích cực và đạt thành tích cao trong những kỳ giải mở rộng với sự có mặt của giới thể thao thuộc các cộng đồng Việt Nam ở Châu Âu.

Tác giả bài viết: NCTG