Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỘNG ĐỒNG ĐÃ THỂ HIỆN “TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN KHI ĐẤT NƯỚC CẦN”

Những đóng góp của bà con cho đất nước - nhất là cuộc biểu tình phản đối sự vi phạm chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông thu hút 1.500 người xuống đường - là nét son của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, theo đánh giá của bà Hà Thị Khiết trong buổi gặp gỡ các đại diện Hội, Đoàn và tổ chức cộng đồng tại Budapest tối 12-8-2014.

Bà Hà Thị Khiết phát biểu tại buổi tiếp xúc cộng đồng

Được tổ chức tại Trung Tâm Thăng Long, buổi gặp mặt diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu tại ba nước vùng Trung Âu là Hungary, Áo và Cộng hòa Czech từ ngày 11-8 đến 18-8-2014.

Tại chặng đầu tiên ở Budapest, Đoàn cấp cao đã có các buổi làm việc với tập thể cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Hungary, cũng như, với một số chính đảng lớn của nước sở tại. Bên cạnh đó, dịp tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam tại Hungary vào tối qua cũng nhằm mục đích tìm hiểu thêm tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người xa xứ.

Trong buổi gặp mặt, sau khi đại diện Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary phát biểu chào mừng Đoàn cấp cao và thông báo về tình hình cộng đồng, bà Hà Thị Khiết đã thay mặt Đoàn bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước ta trước những đóng góp của cộng đồng, coi đó là “một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”.

Bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ý thức được rằng, cộng đồng Việt Nam tại Hungary, cho dù phải gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và hội nhập, những các thành viên trên cương vị những trí thức, những người lao động trí óc hay chân tay đều có những hành động hướng về Tổ quốc, giúp đất nước giàu đẹp, văn minh.


Tặng quà lưu niệm cho cộng đồng

Đặc biệt, bà Hà Thị Khiết đánh giá cao cuộc biểu tình do bà con cộng đồng tổ chức chống chính sách bành trướng, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc - với sự hưởng ứng và có mặt của gần một phần ba thành viên cộng đồng - cho đó là “tiếng nói của người dân khi đất nước cần”.

Trong phát biểu, bà Hà Thị Khiết cũng bày tỏ mong muốn được nghe những góp ý, kiến nghị của cộng đồng trên tinh thần cảm thông những khó khăn, thử thách mà đất nước đang còn phải gánh chịu, và kêu gọi bà con tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho quê hương.

Có mặt tại buổi gặp mặt, đại diện một số cơ quan truyền thông (TTXVN, VOV) tháp tùng Đoàn cấp cao cũng đã có cơ hội tác nghiệp, nắm bắt và tìm hiểu tình hình cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Buổi giao lưu đã diễn ra đầm ấm, chân tình với sự góp mặt của một số giọng ca cộng đồng trong những giai điệu tràn đầy tình cảm quê hương.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: PV