Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GẶP GỠ KIỀU BÀO VIỆT NAM TẠI HUNGARY

(NCTG) Trong khuôn khổ chuyến công du Châu Âu gồm hai nước Hungary và Vương quốc Đan Mạch, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã sang tới Budapest vào hồi 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 15-9-2013.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên cây cầu cổ nhất của Budapest


Được biết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Hungary theo lời mời của Tổng thống Hungary Áder János trong ba ngày từ 15-9 đến 17-9-2013.

Tham gia Đoàn cấp cao, có các vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Vĩnh Long và Bình Thuận; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Hungary và Đan Mạch; Trợ lý Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các Bộ, ngành TP Hồ Chí Minh.

Đông đảo bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã đến chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và Đoàn ngay sau khi Đoàn từ sân bay về Khách sạn Four Season (trung tâm Thủ đô Budapest) vào hồi 5 giờ chiều cùng ngày.

Ngay trong tối 15-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao đã gặp gỡ đại diện các Hội, Đoàn và một số cá nhân tích cực thuộc cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Trong phát biểu chào mừng Đoàn, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương đã báo cáo những nét cơ bản về sự hình thành và phát triển của cộng đồng Việt tại Hung, cùng một số kết quả mà cộng đồng đã làm được trong thời gian qua, trên tinh thần “xa Quê hương nhưng luôn hướng về Đất nước, luôn mong muốn Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, phú cường, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Các đại diện của cộng đồng cũng đưa ra một một số đề xuất với Chủ tịch nước và Đoàn, như đề nghị Nhà nước và các ban, ngành có liên quan hỗ trợ trong việc dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai; xây dựng ngôi chùa để đáp ứng nhu cầu về tâm linh của bà con; hoặc có giải pháp thích hợp để chăm sóc sức khỏe những Việt kiều đứng tuổi muốn về lại quê hương sinh sống.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi gặp gỡ các đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hungary


Phát biểu với bà con cộng đồng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại những kỷ niệm thời chiến tranh gắn liền với phong trào ủng hộ Việt Nam của chính phủ và nhân dân Hungary. Ông cũng chia sẻ niềm vui khi mối quan hệ song phương giữa hai nước ngày nay đã được đặt trên cơ sở mới, và ngày càng phát triển mặc dù Hungary đã qua những biến chuyển thay đổi thể chế.

Nhắn nhủ với cộng đồng, Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng bà con Việt Nam tại Hungary sẽ đoàn kết cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh và tốt đẹp hơn nữa, đồng thời, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, về phía Hungary, Tổng thống Sólyom László, Thủ tướng Gyurcsány Ferenc và Chủ tịch Quốc hội Szili Katalin đã sang thăm Việt Nam. Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm Hungary.

Gần đây nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary của Đoàn lãnh đạo cấp cao Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, hai nước đã ký kết Chương trình trao đổi giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungary giai đoạn 2013-2015 mà kết quả là nước bạn cam kết cấp hằng năm 40 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Trần Lê