Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


9KG BẠCH PHIẾN TRONG TAY CẢNH SÁT

(NCTG) Theo thông báo ngày thứ Hai (8-3-2010), khả năng là cảnh sát Hungary đã phát hiện một băng đảng quốc tế buôn bán bạch phiến (heroin) trong hai cuộc “càn quét” riêng rẽ tại Budapest. Vụ thứ hai diễn ra vào tháng 2-2010: theo thông tin của Cục Điều tra Quốc gia (NNI), trong số các nghi can, có hai công dân Việt Nam.

NNI cho biết: sau khi đã thu thập được một số dữ liệu cần thiết, tối 21-2, tại hai địa điểm ở vùng Kőbánya (Quận X, Budapest), cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi can người Việt và thu được 5kg heroin.

Cũng trong tối hôm đó, với sự hỗ trợ của các lực lượng chống khủng bố, tại một căn hộ khác ở Quận X, cảnh sát đã bắt được một công dân Serbia mà khả năng là đầu mối của heroin.

Khi khám nhà, cảnh sát đã thu giữ thêm 200g heroin và 100g cần sa, cũng như 10 triệu Ft tiền mặt. Cả ba nghi can đều đã bị tạm giam.

Theo NNI, vụ án này có liên quan tới một vụ án khác xảy ra vào ngày 22-11-2009 tại vùng Kispest (Quận XIX, Budapest). Khi đó, tại một chiếc xe hơi đậu trước một tiệm ăn Việt Nam, cảnh sát đã bắt giữ 4 công dân Việt Nam và 4kg heroin.

Trong cả hai vụ án, lượng bạch phiến bị thu giữ tổng cộng là 9kg, trị giá 40 triệu Ft, nhưng nếu được tiêu thụ trực tiếp cho “người tiêu dùng”, giá bán có thể lên tới 100 triệu Ft. Cảnh sát tình nghi rằng, cả hai vụ đều xuất phát từ một nhóm tội phạm có tổ chức.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập